Cuộc đua bầu cử Mỹ đang nóng lên

Thứ sáu, 21/08/2020 20:00

Việc cựu Phó tổng thống Joe Biden chính thức được đề cử đại diện đảng Dân chủ tham gia chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới cũng như tuyên bố lịch sử chính thức nhận đề cử ứng viên phó tổng thống liên danh từ bà Kamala Harris đang khiến cuộc đua vào Nhà Trắng nóng dần lên.

Trong đêm thứ 3 của Đại hội đảng Dân chủ (sáng 20-8, giờ Việt Nam), bà Harris (phải) chính thức nhận đề cử ứng viên phó tổng thống liên danh với ông Biden (trái).    Ảnh: AP

Thông điệp mạnh mẽ từ đảng

Dân chủ Trong đêm thứ 3 của Đại hội đảng Dân chủ (sáng 20-8, giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Barack Obama có bài phát biểu gây ấn tượng, nhận được nhiều bình luận tích cực.

“Tôi đã hy vọng, vì lợi ích của đất nước, ông Donald Trump có thể cho thấy sự nghiêm túc trong công việc và có thể cảm thấy sức nặng của trọng trách và thể hiện sự tôn trọng với nền dân chủ mà ông ấy phải gánh vác. Nhưng ông ấy chưa bao giờ làm như vậy”, ông Obama phát biểu từ Bảo tàng Cách mạng Mỹ ở Philadelphia bang Pennsylvania.

Vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ cũng cảnh báo, nền dân chủ của Mỹ có thể bị chùn bước nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, một lời khiển trách gay gắt đối với người kế nhiệm, và đã được bà Kamala Harris – “phó tướng” của ông Biden - nhắc lại tại Hội nghị Dân chủ khi bà chấp nhận vai trò lịch sử của mình với tư cách là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên có được vinh dự này. Ông Obama, người phá rào với tư cách là tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, đã cầu xin cử tri “hãy chấp nhận trách nhiệm của chính bạn với tư cách là công dân - để đảm bảo rằng các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ vẫn tồn tại. Bởi vì đó là những gì đang bị đe dọa ngay bây giờ”.

Sự trở lại của ông Obama với bài diễn văn chính trị lớn, điều mà ông đã không thực sự làm trong 4 năm qua, nhanh chóng khiến dân mạng sục sôi chia sẻ như bài phát biểu của vợ ông, bà Michelle Obama, trong đêm đầu tiên của đại hội. Sự ưu thế của phe Dân chủ càng được chứng minh qua tuyên bố lịch sử chính thức nhận đề cử ứng viên phó tổng thống liên danh từ bà Harris. Tuyên bố của bà Harris thật sự tiếp tục đặt một dấu mốc lịch sử cho vai trò của phụ nữ da màu và cử tri gốc Á tại Mỹ. Trong bài phát biểu về dấu mốc lịch sử này, bà Harris đã thúc giục các cử tri đi bỏ phiếu, cáo buộc Tổng thống Trump nắm quyền “gây chia rẽ” và “biến bi kịch thành vũ khí chính trị”. Bà cho rằng nước Mỹ hiện đang trong trạng thái “đau buồn” dưới sự lãnh đạo của ông Trump.

Ngoài chiến lược mũi nhọn tấn công trực diện ông Trump, trong đêm đại hội này, các nhà lãnh đạo đảng cũng tìm cách đưa ra một tầm nhìn gắn kết về các giá trị và ưu tiên chính sách của họ, nhấn mạnh nỗ lực chống biến đổi khí hậu và thắt chặt luật kiểm soát súng đạn. Họ tạo ra một sự tương phản rõ rệt với ông Trump, miêu tả ông ta là “tàn nhẫn trong cách đối xử với người nhập cư”, không quan tâm đến cuộc khủng hoảng khí hậu và đối đầu với hầu hết tất cả những thách thức cấp bách nhất của đất nước.

Cuộc đua nước rút

Cuộc đua đến Nhà Trắng cũng đang nóng dần lên với những tranh cãi quanh việc bỏ phiếu qua bưu điện. Do đại dịch Covid-19, một lượng lớn cử tri Mỹ dự kiến bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới, điều mà Tổng thống Trump phản đối khi cho rằng, quá trình này sẽ làm bùng nổ tình trạng gian lận và sẽ có lợi cho đảng Dân chủ.

Trong động thái mới nhất, ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump đã kiện 3 hạt gồm Woodbury, Linn và Johnson của Iowa về việc mở rộng quyền bỏ phiếu qua bưu điện và bỏ phiếu vắng mặt. Phe ông Trump cũng kiện Thống đốc tiểu bang New Jersey Phil Murphy về việc thông qua một lệnh hành pháp cho phép cử tri gửi trực tiếp phiếu bầu qua bưu điện. “Tổng thống Trump tin rằng gian lận cử tri là có thật, đặc biệt là với các lá phiếu gửi qua bưu điện”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nhấn mạnh. Tuy nhiên, bà McEnany từ chối trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Trump có chấp nhận kết quả bầu cử vào tháng 11 hay không nếu ông thua cuộc.

Hiện cuộc đua đang bước vào giai đoạn nước rút trong đó ông Biden đang xây dựng một liên minh rộng hơn so với cả cựu Tổng thống Obama. Thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, ông Biden đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng trong số các cử tri thiên hữu, và điều này cũng được các thành viên đảng Cộng hòa đánh giá cao, theo đó một số cựu đảng viên Cộng hòa đã xuất hiện tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ trong tuần này. Việc ông Biden chọn bà Harris liên danh tranh cử cũng tạo lợi thế giúp cựu Phó Tổng thống Mỹ giành được tỷ lệ ủng hộ ngày càng tăng từ các cử tri da màu và gốc Mỹ Latinh.

KHẢ ANH